Triển lãm hơn 10.000 tác phẩm văn học nghệ thuật

Hơn 10.000 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được Nhà nước tài trợ chào mừng Đại lễ.
Hơn 10.000 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được Nhà nước tài trợ, hỗ trợ chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, khai mạc chiều 1/10 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực của giới văn học nghệ thuật nước nhà hòa chung niềm vui với đồng bào cả nước và nhân dân Thủ đô, trong dịp Đại lễ trọng đại của dân tộc.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết hơn 10.000 tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm nhân dịp Đại lễ chỉ là một phần trong số các tác phẩm, công trình được Đảng, Nhà nước hỗ trợ. Điều này thể hiện nỗ lực sáng tạo bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà.

Tham gia triển lãm lần này có tác tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; 9 hội chuyên ngành trung ương là Hội Nhà văn, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sỹ sân khấu, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sỹ múa, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Kiến trúc sư, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số cùng các hội văn học nghệ thuật nhiều tỉnh, thành phố.

Các công trình, tác phẩm được giới triệu trong triển lãm đã được chọn lọc kỹ lưỡng, được trao nhiều giải thưởng lớn.

Triển lãm do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, diễn ra đến hết ngày 10/10 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục