Triển lãm khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam

Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu về thực trạng, kết quả khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.
Sáng 25/3, tại Bảo tàng Công Binh, Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về “Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015” (Ban Chỉ đạo 504) đã tổ chức Triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên.”

Hoạt động này hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4) hàng năm.

Phát biểu tại triển lãm, Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Ban Chỉ đạo 504 cho biết chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng hậu quả của chiến tranh để lại ở Việt Nam vẫn còn nặng nề. Hàng vạn tấn bom, mìn, vật liệu nổ của kẻ thù trút xuống hiện còn sót lại rất nhiều, ước tính hàng trăm nghìn tấn.

Nhận thức sâu sắc về những hiểm họa to lớn của bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, những năm qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam, mà nòng cốt là lực lượng công binh đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, gần 3 năm qua, lực lượng công binh đã rà phá được hàng trăm nghìn ha đất đai mỗi năm để đưa vào canh tác, góp phần xóa đói giảm nghèo; hoàn thành điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn ở 49/63 tỉnh, thành phố; đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý bom mìn...

Triển lãm đã trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu về thực trạng, kết quả khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; những nỗ lực và thành tích của bộ đội công binh trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Triển lãm cũng giới thiệu một số trang thiết bị hiện đại đã và đang sử dụng trong việc rà phá, xử lý bom, mìn ở Việt Nam; các tập san, đĩa hình, dịch vụ công tác truyền thông giáo dục nhận biết và phòng tránh hậu quả bom mìn; sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 5/4/2013./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục