Triển lãm “Kiến trúc Không tưởng”: Một phong cách kiến trúc Italy mới

Triển lãm về phong cách kiến trúc Italy mô tả mối quan tâm mới tới những ý tưởng nghiên cứu gần đây, như phong cách biểu hiện, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới môi trường, khai mạc vào ngày 6/2.
Triển lãm “Kiến trúc Không tưởng”: Một phong cách kiến trúc Italy mới ảnh 1Một tác phẩm kiến trúc được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Đại sứ quán Italy)

Triển lãm “Kiến trúc Không tưởng” thể hiện một phong cách kiến trúc Italy mới và nổi bật nhất, dựa trên ba hướng song song: tác giả, dự án và chủ đề, sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 06/02 và trưng bày tới hết ngày 02/03, tại Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Ý, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, những vấn đề đặc biệt đề cập đến bao gồm: môi trường và phát triển bền vững, hội nhập với công nghệ mới, không gian công cộng và mối quan hệ giữa cuộc sống của các cộng đồng cũ và mới, thái độ đối với việc tái chế công trình hiện tại, chất lượng của cảnh quan (đô thị và nông thôn), chất lượng và đổi mới trong các dự án nhà ở, mối quan hệ với các di tích lịch sử.

Phần trưng bày các dự án nhằm làm nổi bật một số hình mẫu hoàn toàn vượt trội, thường được thực hiện theo đề nghị của những nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức đồng thời mô tả mối quan tâm mới tới các chủ đề liên quan đến những ý tưởng nghiên cứu gần đây nhất, như phong cách biểu hiện, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới môi trường.

Mối liên kết giữa những điểm đề cập ở trên còn giúp bạn có thể xác định những chân dung kiến trúc sư người Italy thú vị nhất cũng như mang đến cái nhìn bao quát về một lĩnh vực đang trên đà phát triển nhanh chóng.

Hình ảnh về các công trình kiến trúc tập hợp trong triển lãm là của nhiều studio do Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật thế kỷ 21 (MAXXI Architecture) tuyển chọn, trong khuôn khổ chương trình Ý-Việt 2015.

MAXXI là bảo tàng quốc gia về nghệ thuật đương đại, kiến trúc tại Roma do Bộ Di sản văn hóa Italy sáng lập và quản lý. Bảo tàng là không gian đa lĩnh vực, với mục tiêu thực nghiệm và đổi mới trong nghệ thuật và kiến trúc.

Kiến trúc MAXXI (phần giành riêng cho kiến trúc) là bảo tàng quốc gia đầu tiên về kiến trúc của Italy. Việc giới thiệu các tác giả và tiểu sử của họ sẽ mang đến cái nhìn tổng quát về quá trình đào tạo kiến trúc sư Italy và ngày nay họ đang hòa nhập nhiều hơn so với những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX vào những bối cảnh văn hóa và chuyên môn hóa toàn cầu ra sao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục