Triển lãm mỹ thuật “Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang”

Các tác phẩm tham dự triển lãm có nội dung ca ngợi phẩm chất cao quý của anh bộ đội cụ Hồ với vẻ đẹp của lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm mỹ thuật “Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Tùng/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, từ 29/4-8/5, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm mỹ thuật đề tài “Chiến tranh cách mạng và Lực lượng vũ trang” .

Theo họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm tham dự triển lãm có nội dung ca ngợi phẩm chất cao quý của anh bộ đội cụ Hồ với vẻ đẹp của lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Ban tổ chức khuyến khích mọi tìm tòi, sáng tạo, thể nghiệm nhiều phong cách sáng tác với chất liệu khác nhau nhằm hướng tới những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật.

Mỗi tác giả gửi tham gia 1 tác phẩm, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21-25/4. Tác phẩm hội họa có chiều dài không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 40cm.

Tác phẩm đồ họa phải là tác phẩm độc lập hoặc một bộ, chùm không quá 4 bức với tranh khắc và không quá 3 bức với tranh cổ động.

Tác phẩm điêu khắc phải là một tác phẩm hoặc một nhóm tượng, phù điêu có nội dung, bố cục không thể tách rời; kích thước lớn nhất không quá 200cm, nhỏ nhất không quá 40cm với tượng tròn và lớn nhất không quá 200cm, nhỏ nhất không quá 60cm với phù điêu.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng sẽ xem xét nghiệm thu, hỗ trợ sáng tác đối với các tác phẩm tốt; một cuộc tọa đàm về mỹ thuật đề tài chiến tranh cách mạng và các lực lượng vũ trang cũng sẽ được tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục