Triển lãm mỹ thuật dân gian truyền thống

Ngày 29/4, tại thành phố Phủ Lý, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức triển lãm “Sưu tầm chọn lọc mỹ thuật dân gian truyền thống Việt Nam.”

Ngày 29/4, tại thành phố Phủ Lý, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức triển lãm “Sưu tầm chọn lọc mỹ thuật dân gian truyền thống Việt Nam.”
 
Triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm điêu khắc, hội hoạ, trang trí dân gian chọn lọc, tiêu biểu thể hiện quan điểm thẩm mỹ tinh tế cùng tài năng sáng tạo của các thế hệ cha ông từ hàng trăm năm nay.
 
Bên cạnh những kiệt tác của di sản nghệ thuật Việt Nam như hệ thống các vị Phật tổ chùa Tây Phương (thế kỷ XVIII), tại triển lãm, khách thăm quan còn được thưởng thức những trích đoạn điển hình về chạm khắc dân gian, đặc biệt là chạm lộng ở nhiều di tích đình làng Việt Nam, thể hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày, phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của người Việt.
 
Đặc biệt, trong số các tác phẩm điêu khắc giới thiệu tại đây có không ít những hiện vật mới được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hoàn tất việc bảo quản, tu sửa, chuyển đổi chất liệu trên cơ sở các phiên bản được thực hiện từ gần nửa thế kỷ trước của các đình chùa nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm này được giới thiệu với nhân dân tỉnh Hà Nam.
 
Cùng với các tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn mang đến triển lãm tranh dân gian Hàng Trống (Hà Nội), tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh Kim Hoàng (Hà Tây cũ)...được thực hiện qua nhiều khâu kỹ thuật như: khắc gỗ in nét đen rồi tô màu phẩm, hoặc khắc gỗ nhiều màu và in nét đen...cụ thể hóa những ý niệm triết học về vũ trụ, về nhân sinh quan và quan niệm về cái đẹp... của các thế hệ trước.
 
Thông qua triển lãm, người xem dễ dàng cảm nhận được mối quan hệ biện chứng giữa quá khứ và hiện tại, cảm nhận được truyền thống văn hóa đặc sắc là một trong những sức mạnh vật chất của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là cội nguồn của những thành tựu không thể phủ nhận của công cuộc đổi mới.
 
Cũng trong dịp này, ngành văn hóa và thể thao của tỉnh Hà Nam còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn như: Trưng bày triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Trường Sơn, 34 năm thống nhất đất nước, 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; giao lưu văn nghệ; tổ chức giải cầu lông cúp Truyền hình tỉnh Hà Nam lần thứ XIII, chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục