Triển lãm nghệ thuật tranh ápphích Phần Lan tại Đắk Lắk

Triển lãm “100 năm - 100 tranh ápphích" gồm 101 ápphích được sáng tác từ đầu thế kỷ 20, nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Ápphích Lahti, Phần Lan.

Chiều 11/11, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển lãm nghệ thuật tranh ápphích Phần Lan “100 năm - 100 tranh ápphích” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam.

Triển lãm “100 năm - 100 tranh ápphích" gồm 101 ápphích được sáng tác từ đầu thế kỷ 20, nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Ápphích Lahti, Phần Lan.

Theo ngài Kimmo Lahdevirta, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, các tranh ápphích được triển lãm mang đầy tính nghệ thuật, màu sắc và theo một cách thức mới, không chỉ mô tả sự phát triển của ngành thiết kế đồ họa mà còn cả quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Phần Lan.

Triển lãm cũng cho thấy bức tranh chung về các lĩnh vực thể thao, du lịch, quảng cáo, giáo dục… của Phần Lan.

Nhiều tấm ápphích là những quảng cáo đầu tiên cho các công ty nổi tiếng của Phần Lan như Nokia, Finnair, Fazer, Sinebrychoff và các công ty khác được trưng bày trong triển lãm lần này.

Triển lãm mở cửa đến ngày 15/11.

Cũng trong dịp này, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo đối tác kinh doanh với tên gọi “Cơ hội đầu tư và các công cụ kết nối giao thương giữa Phần Lan và Việt Nam,” nhằm mục đích tăng cường mối liên hệ giữa các doanh nghiệp tại Phần Lan với Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Hội thảo cung cấp các thông tin về đất nước, con người, tiếp cận thị trường Phần Lan và các cơ hội mà Đại sứ Phần Lan và Chương trình Đối tác Finnpartnership cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn thiết lập quan hệ kinh doanh với các công ty của Phần Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục