Triển lãm "Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc"

Triển lãm "Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc" giới thiệu gần 200 hiện vật gồm ảnh, đồ thêu, đồ gỗ mỹ nghệ, búpbê Matrioshka.

Ngày 11/11, triển lãm "Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc" đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn 2013-2015, Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam (7-17/11/2013) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga phối hợp tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Tình, Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga đã gắn bó với nhau bằng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống lâu đời.

Mối quan hệ Nga-Việt từ khi được nâng tầm lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012, đang phát triển một cách mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, thương mại-kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa nghệ thuật.

Triển lãm "Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc" lần này cùng với thành công của Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Gendany.S.Bezdetko cho biết trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam, có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như Tuần lễ điện ảnh Nga; Triển lãm tranh của họa sỹ Nga nổi tiếng Konstantinovich Rerikh; Biểu diễn nghệ thuật Dàn đồng ca Hàn lâm quốc gia...

Điều đặc biệt là tất cả các hoạt động này được tiến hành trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin, một sự kiện hết sức quan trọng trong quan hệ Nga-Việt năm 2013. Điều này đã mang lại không khí hết sức long trọng và đầy ý nghĩa cho Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm nay.

Triển lãm "Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc" giới thiệu gần 200 hiện vật gồm ảnh, đồ thêu, đồ gỗ mỹ nghệ, búpbê Matrioshka... Đây là các vật thể của nền nghệ thuật và các nghề thủ công truyền thống, những bộ trang phục dân gian của nhân dân Nga.

Triển lãm diễn ra đến ngày 17/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục