Triển lãm ôtô Geneva Motor Show “rục rịch” mở cửa

Triển lãm ôtô Geneva Motor Show, một trong những sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp chế tạo “xế hộp”, sẽ mở cửa từ ngày 5/3 tới, với khoảng 900 mẫu xe và 130 sản phẩm mới được trưng bày.
Triển lãm ôtô Geneva Motor Show “rục rịch” mở cửa ảnh 1Mẫu xe được ngóng chờ nhiều nhất tại triển lãm, mẫu 488 GTB của Ferrari. (Nguồn:netcarshow.com)
Triển lãm ôtô Geneva Motor Show, một trong những sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp chế tạo “xế hộp”, sẽ mở cửa từ ngày 5/3 tới, với khoảng 900 mẫu xe và 130 sản phẩm mới được trưng bày.
Dự kiến, các mẫu xe thể thao hạng sang và các loại xe thân thiện với môi trường sẽ tràn ngập triển lãm. Trong các mẫu xe được ngóng chờ nhiều nhất có chiếc Kadjar của Renault, 488 GTB của Ferrari và Vantage GT3 của Austin Martin.
Theo các nhà quan sát, ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu đã bắt đầu phục hồi, sau khi rơi vào tình trạng đình đốn trong cuộc khủng hoảng 2008-2009.
Thống kê cho thấy doanh số bán xe tại “lục địa già” đã tăng 5,7% trong năm 2014 và 6,7% trong tháng 1/2015. Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà chế tạo ôtô châu Âu (ACEA) vẫn tỏ ra cẩn trọng khi đưa ra dự báo thị trường ôtô châu lục này sẽ tăng trưởng 2% trong năm 2015.
Các chuyên gia lưu ý rằng ngành công nghiệp “xế hộp” châu Âu vẫn còn một con đường dài phải đi trước khi trở lại tăng trưởng như mức trước khủng hoảng.
Năm 2014, thị trường này tiêu thụ 12,5 triệu xe, thấp hơn nhiều so với mức 16 triệu xe vào năm 2007, thời điểm trước khủng hoảng. Dù vậy, một số nhà quan sát nhận định sự lao dốc của giá dầu sẽ thúc đẩy sức mua và trợ giúp đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp ôtô. Giá “vàng đen” đã có thời điểm rớt xuống mức thấp nhất trong 6 năm (trên 40 USD/thùng)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục