Triển lãm ôtô Geneva - nơi hội tụ mẫu xe mới nhất

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva lần thứ 83 được tổ chức với sự tham gia của hơn 260 nhà triển lãm đến từ 30 quốc gia trên thế giới.
Triển lãm ôtô quốc tế Geneva năm 2013 đã chính thức khai mạc ngày 7/3 tại trung tâm triển lãm Palexpo.

Đây là một trong tốp 5 những triển lãm ôtô lớn nhất thế giới và là triển lãm lớn nhất của Thụy Sĩ trong lĩnh vực này, dự kiến thu hút khoảng hơn 700.000 khách tham quan.

Năm 2013 đánh dấu lần thứ 83 triển lãm ôtô quốc tế Geneva được tổ chức với sự tham gia của hơn 260 nhà triển lãm đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Trong lĩnh vực sản xuất xe hơi, Thụy Sĩ là điểm sáng hiếm hoi tại châu Âu trong bối cảnh lượng xe mới đăng ký ở châu lục này trong những tháng đầu năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva cũng là một cơ hội lớn cho các chuyên gia Thụy Sĩ trong lĩnh vực này gặp gỡ các khách hàng tiềm năng. Đây là nơi hội tụ những mẫu xe mới nhất thế giới, trong đó có mẫu xe Wraith của Rolls-Royce được nhiều khách thăm quan chú ý.

Xe Wraith được Rolls-Royce trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.6L, cho công suất cực đại 624 mã lực và mômen xoắn 800Nm (590 lb-ft), kết hợp với hộp số tự động 8 cấp do hãng ZF cung cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Bên cạnh những mẫu xe mới, khách tham quan còn được chứng kiến những công nghệ mới nhất được tích hợp trong xe ôtô trong tương lai. Một trong những công nghệ mới được quảng cáo là loại xe ôtô lái tự động, giúp người lái xe có thể tha hồ ngắm cảnh trên đường hoặc kiểm tra email. Thậm chí, người lái xe chỉ cần ấn nút, xe ôtô có thể tự động tìm kiếm chỗ đỗ xe thích hợp.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Công ty Nissan, ông Carlos Ghosn cho rằng phải đến năm 2020, loại xe lái tự động này mới xuất hiện tại triển lãm.

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva 2013 sẽ diễn ra đến hết ngày 17/3.

Theo ban tổ chức, triển lãm này cùng với 4 triển lãm ôtô Frankfurt, Detroit, Paris và Tokyo là 5 sự kiện triển lãm ôtô lớn nhất thế giới. Triển lãm ước tính sẽ tạo thêm nguồn thu trực tiếp và gián tiếp khoảng 300 triệu franc Thụy Sĩ. Khoảng 40% khách tham quan là người nước ngoài, trong đó nhiều khách đến từ các nước láng giềng như Đức, Pháp và Italy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục