Triển lãm ôtô quốc tế Geneva lần 87:Cuộc so tài của 148 sáng tạo mới

Khoảng 900 mẫu xe được giới thiệu tới công chúng tại Triển lãm ôtô quốc tế lần thứ 87 vừa mở cửa sáng nay, 9/3 tại Geneva, Thụy Sĩ trong đó có 126 mẫu xe lần đầu tiên ra mắt tại châu Âu và thế giới.
Triển lãm ôtô quốc tế Geneva lần 87:Cuộc so tài của 148 sáng tạo mới ảnh 1Một mô hình xe tự động. (Ảnh: Tố Uyên/TTXVN)

Ngày 9/3, Triển lãm ôtô quốc tế lần thứ 87 tại Geneva, Thụy Sĩ đã mở cửa ngày đầu tiên ​để đón công chúng, trong đó giới thiệu 148 sáng tạo mới nhất trong lĩnh vực sản xuất ôtô.

Trong số này phải kể đến 126 mẫu xe lần đầu tiên được ra mắt tại châu Âu và trên thế giới.

Ngoài ra còn có 22 thiết kế mới nhất về phụ tùng và thiết bị ôtô được công bố. Tổng số có khoảng 900 mẫu xe được giới thiệu tới công chúng tại Triển lãm ôtô quốc tế Geneva lần này.

Triển lãm thu hút 180 nhà trưng bày, từ các hãng ôtô nổi tiếng thế giới với những nhãn hiệu như Ferrari, Lamborghini, Pagani, McLaren hay Bentley, đến các nhà sản xuất phụ tùng và linh kiện trong lĩnh vực này.

Ngay trước ngày khai mạc triển lãm, nhà tổ chức còn tiến hành bầu chọn "Chiếc xe của năm" với Ban giám khảo gồm 58 nhà báo chuyên về lĩnh vực ô tô tại châu Âu.

Giải thưởng này đã thuộc về xe thể thao đa dụng Peugeot 3800 của hãng PSA - hãng sản xuất ôtô hàng đầu của Pháp và là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai châu Âu.

Trong bối cảnh thị trường ôtô châu Âu tăng 6,8% trong năm 2016 với 14,64 triệu xe được bán ra, tương đương với mức ghi nhận trong năm 2008 (trước thời điểm khủng hoảng), các nhà sản xuất muốn dành ưu ái cho các dòng xe cao cấp.

Toàn bộ mặt bằng triển lãm lên tới 106.000m2, tương đương 15 sân bóng đá.

Ước tính, sẽ có hơn 700.000 lượt khách tham quan trong 10 ngày diễn ra triển lãm.

Khoảng 10.000 phóng viên, đại diện giới truyền thông cũng có mặt để đưa tin về sự kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục