Triển lãm quốc tế công nghệ môi trường: Nguy cơ ế

Ban tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ môi trường, thống kê sau 3 lần tổ chức cho biết, các đơn vị của nước ngoài nhiệt tình tham gia hội chợ, trong khi các doanh nghiệp trong nước lại tỏ ra chẳng mấy mặn mà. Thông tin trên được Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ môi trường lần thứ 4, ngày 20/3.

Ban tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ môi trường, thống kê sau 3 lần tổ chức cho biết, các đơn vị của nước ngoài nhiệt tình tham gia hội chợ, trong khi các doanh nghiệp trong nước lại tỏ ra chẳng mấy mặn mà. Thông tin trên được Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ môi trường lần thứ 4, ngày 20/3.

Tính đến thời điểm này, số doanh nghiệp đăng ký tham gia triển lãm lần thứ 4 mới khoảng 90 gian trong tổng số 200 gian trưng bày đã được Ban tổ chức dự kiến; trong đó có đến 70% số đơn vị đăng ký là doanh nghiệp nước ngoài.

Để thu hút các doanh nghiệp trong nước tham gia hội chợ, ông Sinh cho hay ban tổ chức đã xem xét và giảm chi phí đến mức có thể. Tuy nhiên, một trong những khó khăn gặp phải hiện nay đó là tình hình suy thoái toàn cầu. “Một doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia hội chợ năm trước với 40 gian hàng, nhưng năm nay chỉ đăng ký một nửa,” ông Sinh nói.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Đặng Văn Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ (thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) lại cho rằng, do ngành công nghệ xử lý môi trường hiện đại ở nước ta mới bắt đầu phát triển, chủ yếu là sản xuất đơn lẻ. Trong khi đó, vấn đề này ở nước ngoài đã phát triển ở mức khá cao nên các doanh nghiệp trong nước cũng kém mặn mà với hội chợ vì chưa nhìn thấy hiệu quả thiết thực khi tham gia.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp ở Việt Nam chưa đầu tư nhiều vào xử lý môi trường, có thể lấy ví dụ như ngành giấy chỉ mới xử lý được 10%... hoặc, “có doanh nghiệp đầu tư theo kiểu đối phó, có công nghệ nhưng chưa chắc vận hành hay chỉ vận hành cầm chừng, không đều,” ông Lợi nói.

Do vậy, để làm cho môi trường tốt hơn thì bên cạnh việc tham khảo và lựa chọn những công nghệ mới để xử lý làm sạch môi trường tại các cuộc triển lãm hay hội chợ, thì chế tài xử phạt trong lĩnh vực này cũng phải nghiêm. "Cần phải siết chặt, tăng cường thanh kiểm tra và xử phạt, chứ mức phạt tối đa 80 triệu đồng/cơ sở gây ô nhiễm như hiện nay còn quá thấp" - ông Lợi nói thêm./.
 

Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ Môi trường lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 07 – 10/5/2009 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội. Hội chợ sẽ  trưng bày các lĩnh vực, như: Công nghệ xử lý môi trường phục vụ sản xuất; công nghệ xử lý môi trường phục vụ sinh hoạt; năng lượng sạch; các sản phẩm, dịch vụ sinh thái… cùng với các hội thảo chuyên ngành, trao Cúp môi trường...


Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục