Triển lãm sách ở Cuba tôn vinh Fidel và Marley

Ngày 9/2, tại Havana, Cuba đã mở triển lãm sách quốc tế thường niên lần thứ 21 để tôn vinh lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.
Ngày 9/2, tại Havana, Cuba đã mở triển lãm sách quốc tế thường niên lần thứ 21, một sự kiện văn hóa lớn ở nước này, với tâm điểm là cuốn sách mới về lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.

Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 19/2 với sự tham gia của hơn 200 tác giả nước ngoài.

Chủ đề của triển lãm năm nay là “Đại Caribe” tập trung vào một vùng xuyên quốc gia và đa văn hóa rộng lớn trải dài từ New Orleans, Mỹ tới bang Bahia của Brazil.

Triển lãm còn có một buổi tưởng niệm đặc biệt dành cho danh ca, nhạc sỹ nổi tiếng nhất của dòng nhạc reggae, Bob Marley.

“Triển lãm sách quốc tế có lẽ là sự kiện văn hóa quan trọng nhất diễn ra ở Cuba,” Eduardo Fernandez, chủ tịch hội văn học Cuba, nói với báo Granma.

Eduardo Fernandez cũng không quên nhấn mạnh rằng sự kiện năm nay không chỉ tập trung vào các tác phẩm viết, mà cả nghệ thuật trình diễn.

Một nhạc hội vinh danh Bob Marley đã được lên kế hoạch vào thứ Sáu này ở nhà hát Mella, Havana với sự tham gia của nhiều danh ca vùng Caribe, bao gồm ca sỹ đến từ Barbados, Mighty Gabby; Shermelle 'Skarpion' Williams từ St. Vincent & Grenadines, và Grenado Alfonso của nước chủ nhà Cuba.

Trong khi đó, cuốn sách về chủ tịch Castro, dày 1.000 trang với tựa đề “Fidel Castro: Chiến binh du kích của thời đại” kể lại những câu chuyện về thời thơ ấu và giải thích tại sao ông trở thành một nhà cách mạng.

Cuốn sách cũng kể lại câu chuyện nổi tiếng về việc nhóm 300 chiến sĩ của Castro ở vùng đồi núi Sierra Maestra đã chiến đấu lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista và giải phóng Havana vào ngày đầu năm mới 1959 ra sao.

Hơn 400 cuốn sách khác cũng sẽ có mặt tại triển lãm, được tổ chức ở một lâu đài phong cách Tây Ban Nha gần vịnh Havana. Trong số những người đã xác nhận sẽ tham dự triển lãm, có tiểu thuyết gia từng đoạt giải Nobel, Adolfo Perez Esquivel.

Những người tham gia nổi tiếng khác bao gồm nhà thần học người Brazil, Frei Betto; tác gia Pháp-Tây Ban Nha Ignacio Ramonet; nhà thơ người Dominica, Roberto Carlos Gomez; tác gia Puerto Rico, Humberto Garcia Muniz; sử gia người Mỹ Peter Phillips và tiểu thuyết gia người Nga Marina Moskvina.

Sau khi triển lãm kết thúc, các tác phẩm sẽ được đưa đi giới thiệu trong cả nước, kết thúc vào ngày 4/3 ở thành phố miền đông đất nước, Santiago de Cuba./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục