Triển lãm “Sáng mãi hào khí Nam Kỳ Khởi Nghĩa"

Từ 19-25/11, tại TP. HCM diễn ra triển lãm ảnh chủ đề “Sáng mãi hào khí Nam Kỳ Khởi Nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử này.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940-2010), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Sáng mãi hào khí Nam Kỳ Khởi Nghĩa.”

Triển lãm diễn ra từ 19-25/11, tại Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày 100 ảnh màu, đen trắng và các bảng trích, giới thiệu hình ảnh về khí thế sôi sục của cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khi người dân Sài Gòn-Gia Định, Hóc Môn và các tỉnh, thành Nam Bộ nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp; cùng những hình ảnh về phát huy hào khí Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Triển lãm đặc biệt giới thiệu những thành tựu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và những công trình quan trọng của thành phố trong những năm qua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Cuộc triển lãm là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa của ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa, về tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh của nhân dân ta; qua đó động viên, cổ vũ toàn dân đoàn kết xây dựng và phát triển thành phố.

Nhân dịp này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Tỉnh đoàn Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức Hội trại kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho đoàn viên, học sinh tiêu biểu các địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Gia Định 2; Khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; Trung tâm Văn hóa quận 12; Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi; Trung tâm Văn hóa-Thể dục-Thể thao huyện Bình Chánh./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục