Triển lãm "Thế giới tuổi thơ lần thứ 17" sẽ diễn ra tại Hà Nội

Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ 17” sẽ diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hoa Lư, Hà Nội).
Triển lãm "Thế giới tuổi thơ lần thứ 17" sẽ diễn ra tại Hà Nội ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ 17” sẽ diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hoa Lư, Hà Nội).

Đây là hoạt động định kỳ được tổ chức hằng năm với quy mô lớn nhằm tạo ra một điểm văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích mang tính giáo dục cao dành cho thiếu nhi trong dịp hè.

Triển lãm-Hội chợ diễn ra với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Triển lãm tranh thiếu nhi "Chúng em vẽ về Tổ quốc xanh, hành tinh xanh"; Giới thiệu mô hình khu vui chơi cộng đồng mẫu; Hội chợ thiết bị học đường và đồ dùng gia đình; Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”; Cuộc thi Aerobic thiếu nhi Hà Nội lần thứ 2-2014...

Tại Triển lãm tranh thiếu nhi “Chúng em vẽ về Tổ quốc xanh, hành tinh xanh” trưng bày hơn 100 bức tranh của các em thiếu nhi Cung thiếu nhi Hà Nội về môi trường, thiên nhiên, cảnh đẹp của Thủ đô và nhiều vùng miền Tổ quốc. Tại không gian triển lãm chính sẽ trưng bày, giới thiệu mô hình vui chơi cộng đồng mẫu của Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam.

Mô hình này được xây dựng với mong muốn hình thành những khu vui chơi cộng đồng cho các em thiếu niên, nhi đồng theo chuẩn được đặt tại các khu dân cư, trường học... nhằm đưa đồ chơi, cách chơi phù hợp với lứa tuổi, khí hậu và văn hóa vùng miền Việt Nam.

Đặc biệt, Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp tổ chức theo các chủ đề: “Các anh hùng dân tộc trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm”; “Âm vang Điện Biên” và “Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng,” thu hút sự tham gia của một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bổ sung kiến thức lịch sử cho các em học sinh, giúp các em hiểu thêm về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta, từ đó khơi dậy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ; nâng cao ý thức và trách nhiệm của các em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại khu vực Hội chợ còn trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm thiết bị học đường, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục cùng các sản phẩm thời trang, quà tặng, đồ uống dinh dưỡng dành cho trẻ em, các sản phẩm phục vụ thiếu nhi và gia đình.

Trong thời gian diễn ra Triển lãm-Hội chợ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức thường xuyên như: chương trình xiếc hài chọn lọc; tiểu phẩm hài kịch dành cho thiếu nhi. Tại khu vực ngoài trời còn bố trí các đồ chơi thể chất phục vụ các cháu thiếu nhi vui chơi như: nhà phao, cầu trượt, đu quay.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục