Triển lãm Thư họa họa sỹ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt-Trung phối hợp với Hội hữu nghị Trung-Việt tổ chức Triển lãm Thư họa các họa sỹ Trung Quốc.
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt-Trung phối hợp với Hội hữu nghị Trung-Việt tổ chức Triển lãm Thư họa của các họa sỹ Trung Quốc.

Triển lãm trưng bày 35 bức thư họa do 9 họa sỹ Trung Quốc thực hiện. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật hữu nghị ASEAN-Trung Quốc nhằm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối ngoại chiến lược Trung Quốc-ASEAN.

Tại Triển lãm, Ông Bùi Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung nhận định: "Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, văn hóa tương thông. Trong những năm qua, giao lưu văn hóa giữa hai nước đã diễn ra hết sức sôi nổi trên các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, văn học, thư pháp, hội họa. Tranh Trung Quốc không những có lịch sử lâu đời mà còn phản chiếu nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, thể hiện được tư tưởng “thiên nhân hợp nhất” của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Triển lãm giúp người xem có dịp chiêm ngưỡng và phần nào hiểu hơn về nghệ thuật thư họa Trung Quốc. Đây cũng là dịp để các họa sỹ hai nước cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về hội họa của hai nước."

Ông Yang Ming Yi (81 tuổi) – họa sỹ Trung Quốc tham gia Triển lãm chia sẻ: "Thông qua hai hình ảnh đặc trưng này tôi muốn mang cái đẹp của Trung Quốc đến với Việt Nam , đồng thời tăng cường sự hiểu biết về văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước."./.

Hồng Điệp-Thùy Dung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục