Triển lãm thư pháp tác phẩm thơ "Nhật ký trong tù"

Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm thư pháp của 24 nhà thư pháp hàng đầu Hàn Quốc, khai mạc sáng 24/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Triển lãm nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc về tác phẩm thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc chiều 24/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm hữu nghị Việt-Hàn 2012 và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội triển lãm thư pháp Hàn Quốc về "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức.

Triển lãm giới thiệu đến với công chúng 45 tác phẩm thư pháp của 24 nhà thư pháp hàng đầu Hàn Quốc, các bức thư pháp không chỉ thơ mà còn có cả những bức vẽ minh họa tinh thần lạc quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người bị bắt giam trong nhà lao của Tưởng Giới Thạch.

Thông qua những tác phẩm thư pháp, các tác giả thể hiện lòng kính trọng, ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm nổi bật nội dung tác phẩm "Nhật ký trong tù". Đồng thời thể hiện tình cảm mến yêu của nhân dân Hàn Quốc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Các bức thư pháp không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn có giá trị tinh thần, tính giáo dục sâu sắc. Qua đó, thế hệ trẻ Việt Nam và Hàn Quốc đã học tập được rất nhiều điều, đặc biệt là lòng yêu nước thương dân, đức tính hy sinh cao cả, vì độc lập tự do của Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bài thơ trong tập "Nhật ký trong tù."

Trong hơn 50 năm, "Nhật ký trong tù" đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sỹ trong nước, quốc tế sáng tạo thông qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.

Năm 2000, "Nhật ký trong tù" đã được các nhà nghiên cứu Hàn Quốc dịch sang tiếng Hàn. Xúc động trước những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà thư pháp Hàn Quốc đã sáng tác. Các tác phẩm thư pháp "Nhật ký trong tù" đã được giới thiệu ở một số thành phố lớn của Việt Nam và Hàn Quốc.../.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục