Triển lãm tôn vinh làng nghề truyền thống Hà Nội

Triển lãm trưng bày 300 sản phẩm lựa chọn từ các sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân Hà Nội được phong tặng và 5 làng nghề khác.
Từ ngày 6 đến 10/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức "Triển lãm Tôn vinh Làng nghề truyền thống Hà Nội" và "Liên hoan Câu lạc bộ Ca trù 2009" tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hoa Lư-Hà Nội).

Triển lãm tôn vinh làng nghề truyền thống Hà Nội trưng bày 300 sản phẩm lựa chọn từ các sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân Hà Nội được phong tặng và của 5 làng nghề thuộc các nghề chạm gỗ, gốm, thêu, sơn mài, khảm trai, chạm bạc, thúc đồng, khảm tam khí, mây tre, dát vàng, bạc quỳ, dệt lụa.

Triển lãm cũng trưng bày 300-400 cổ vật từ các làng nghề truyền thống theo các nhóm công cụ lao động của các làng nghề, sưu tập cổ vật gốm, đồ sơn son thếp vàng, gỗ chạm khảm, đồ vải lụa thêu.

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu không gian sinh hoạt văn hóa và sản xuất của làng nghề từ truyền thống tới đương đại; giới thiệu những nét đặc trưng nhất của làng nghề qua hệ thống di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phong phú; trình diễn hoạt động thao diễn các công đoạn nghề của các nghệ nhân.

Khu triển lãm giới thiệu nghệ thuật ca trù trưng bày một số hình ảnh hoạt động ca trù như các bản ca trù nổi tiếng, các nhạc cụ, không gian trình diễn của ca trù, các bản ca trù cổ bằng chứ Hán, chân dung đào kép lão thành của các tỉnh, thành; hình ảnh sinh hoạt của các Câu lạc bộ Ca trù; giới thiệu một số nội dung của bản sao Hồ sơ "Hát Ca trù-di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp"; văn bản, chính sách của Nhà nước bảo vệ và phát huy nghệ thuật ca trù.

Tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Ca trù năm nay có khoảng 200 nghệ nhân, ca nương, kép đàn, trống của 21 Câu lạc bộ với gần 90 tiết mục. Nghệ nhân cao tuổi nhất tham gia Liên hoan đã trên 80 tuổi, trẻ nhất là 10 tuổi.

Ngoài ra tại triển lãm còn có các hoạt động bổ trợ khác là Triển lãm thư pháp; lễ phát động "Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam Cúp Thăng Long 1.000 năm"; thao diễn tay nghề, trò chơi dân gian; hội chợ và phiên chợ quê phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách tham quan.

Đây là hoạt động chào mừng 999 năm Thăng Long-Hà Nội, 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục