Triển lãm tôn vinh lực lượng không quân nhân dân Việt Nam

500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm tôn vinh những đóng góp của Không quân nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm tôn vinh lực lượng không quân nhân dân Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của bộ đội Không quân (3/3/1955-3/3/2015) và kỷ niệm 50 năm đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam (3/4/1965-3/4/2015), chiều 27/2, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức triển lãm “Không quân nhân dân Việt Nam: Dũng cảm-Quyết thắng bảo vệ vững chắc bầu trời, biển, đảo Tổ quốc”.

Triển lãm trưng bày gồm các chủ đề: Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với bộ đội Không quân; Không quân nhân dân Việt Nam ra đời, xây dựng lực lượng chuẩn bị chiến đấu; Không quân nhân dân Việt Nan đánh thắng không quân Mỹ; Không quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Với trên 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đã thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam; về những trận đánh dũng cảm, xuất sắc của các phi công.

Đó là trận đánh đầu tiên ngày 3/4/1965 của phi công Phạm Ngọc Lan, Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm bắn rơi 2 máy bay F8-U của Mỹ. Tiếp đó ngày 4/4/1965, biên đội Mic-17 do các phi công Trần Hanh, Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Nguyên Năm bắn rơi 2 máy bay F-105 của Mỹ.

Các chiến công xuất sắc của bộ đội Không quân đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ: “Mở mặt trận trên không thắng lợi”. Cụ thể, trận đánh của phi công Hà Văn Chúc (e 921) một mình lái MiG- 21 đội phá đội hình 36 máy bay địch, bắn rơi 1 F-105.

Đặc biệt trận đánh các ngày 27, 28/12/1972 của phi công Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều đã dũng cảm bắn rơi 2 máy bay chiến lược B.52 của Mỹ...

Mặt khác, triển lãm đã tập trung trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan những hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý khẳng định tinh thần dũng cảm, sáng tạo của bộ đội Không quân trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời, biển, đảo của Tổ quốc như chuyến bay của Không quân nhân dân Việt Nam bay ra bảo vệ Trường Sa; hình ảnh liệt sỹ phi công Dương Văn Thanh (Trường Sỹ quan Không quân) khi đang bay gặp sự cố trên không đã cố gắng điều khiển máy bay tránh khu du lịch đông người và anh dũng hy sinh; hình ảnh bộ đội Không quân vươn lên làm chủ vũ khí, khí tài mới bay như Su27, Su 30, Su 30MK...

Đặc biệt, triển lãm đã giới thiệu hình ảnh những chuyến bay quả cảm của bộ đội Không quân bay trong điều kiện thời tiết phức tạp, bay báo bão vùng biển xa, chở các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương đi chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai; chuyển hàng cứu trợ, cẩu vớt người, cứu tài sản của nhân dân ở những nơi đặc biệt khó khăn bị lũ, lụt chia cắt, thể hiện lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Tinh thần dũng cảm vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh của bộ đội Phòng không-Không quân vì cuộc sống của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ Phòng không-Không quân ưu tú”; tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng Phòng không-Không quân anh hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục