Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về văn hóa giao thông

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về văn hóa giao thông được khai mạc sáng 29/11 tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội.

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về văn hóa giao thông được khai mạc sáng 29/11 tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội.

Triển lãm trưng bày giới thiệu những tác phẩm được chọn lựa từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về văn hóa giao thông do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 6/4-8/6, đã nhận được 805 tác phẩm của 502 tác giả ở 38 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi tham gia dự thi.

Các tác phẩm dự thi đều tập trung thể hiện các chủ đề: tự giác chấp hành Luật Giao thông; thực hiện nghiêm nhiệm vụ, tác phong chuẩn mực, văn minh của người cánh sát giao thông; đi đúng làn đường, phần đường quy định; không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tuân thủ pháp luật khi bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạo dựng kết cấu hạ tầng giao thông chuẩn mực, an toàn; có ý thức văn hóa xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn...

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm dự thi đã đáp ứng được yêu cầu về mỹ thuật; chất liệu thể hiện tranh phong phú, đa dạng về hình thức; phản ánh sự tìm tòi, sáng tạo phong cách thể hiện mới trong sáng tác tranh cổ động.

Có 64 tác phẩm được tuyển chọn trưng bày triển lãm phục vụ công tác tuyên truyền văn hóa giao thông.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 10 tác phẩm trao giải, gồm một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba, năm giải khuyến khích và một giải phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi.

Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Một người không có ý thức làm nhiều người phiền phức” của tác giả Lê Quang Hiệu (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục