Triển lãm tranh cổ động về đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc

Triển lãm chuyên đề “Đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam” trưng bày 45 tranh cổ động trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm tranh cổ động về đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ảnh 1Khách tham quan triển lãm tranh cổ động. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Sáng 15/8, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình tổ chức triển lãm chuyên đề tranh cổ động “Đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam.”

Đây là một trong những hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc và chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Bình khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp (18/8/1954-18/8/2014).

Triển lãm trưng bày 45 tranh cổ động trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do nhiều thế hệ nghệ sỹ sáng tác trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước.

Với ngôn ngữ cô đọng, phong cách đa dạng, chuyển tải thông điệp nhanh, các tác phẩm đã truyền cho người xem vẻ đẹp và giá trị của Tổ quốc thống nhất như bức "Mùa Xuân vĩnh viễn" (Lê Đức Lai); "Chung một ngọn cờ" (Huỳnh Phương Đông); "Quê ta sạch bóng quân xâm lược" (Thế Hùng)...

Triển lãm tranh cổ động với tên gọi “Đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam” là một thông điệp nêu lên truyền thống bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam cũng như xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu, đẹp.

Triển lãm kéo dài đến 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục