Triển lãm tranh cổ động “Việt Nam - Hồ Chí Minh”

Hơn 6.000m2 tranh cổ động được in phóng lớn trưng bày tuyên truyền ở thành phố Vinh, làng Sen quê Bác và các huyện, thị tại Nghệ An.
Ngày 15/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Việt Nam-Hồ Chí Minh.”

Hơn 6.000m2 tranh cổ động được in phóng lớn trưng bày tuyên truyền tại thành phố Vinh, làng Sen quê Bác và các huyện, thị để nhân dân Nghệ An, đồng bào cả nước và khách quốc tế hành hương về quê Bác dịp lễ hội Làng Sen được thưởng thức.

120 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn trưng bày tại Quảng trường Hồ Chí Minh, 134 tranh cổ động trưng bày tại Trung tâm Văn hóa tỉnh là những tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Triển lãm còn trưng bày 120 tác phẩm ảnh của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Sông Lam-Nghệ An và Câu lạc bộ nhiếp ảnh Sông Hàn-Đà Nẵng.

Các tác phẩm đã thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu của thế hệ họa sỹ Việt Nam, các nghệ sỹ nhiếp ảnh Nghệ An, Đà Nẵng đã khắc họa sự bình dị và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 16 tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh nhật Bác./.

Viết Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục