Triển lãm tranh gáo dừa “Anh hùng Điện Biên”

“Anh hùng Điện Biên” được lấy ý tưởng từ chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó nổi bật lên vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Họa sĩ Võ Quý Quốc đã chính thức hoàn thành bức tranh “Anh hùng Điện Biên” bằng gáo dừa và ra mắt công chúng tại Nhà Trưng bày - Triển Lãm Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 18 và 19/7.

“Anh hùng Điện Biên” được lấy ý tưởng từ chiến thắng Điện Biên Phủ huyền thoại, trong đó nổi bật lên vai trò lãnh đạo quân sự thiên tài của một người con đất Quảng Bình - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Võ Quý Quốc đã mất hơn một năm tìm tòi, nghiên cứu tư liệu để phác thảo ý tưởng, với mong muốn “Anh hùng Điện Biên” sẽ là một tác phẩm hội họa mang giá trị lưu giữ lịch sử.

Bức tranh sẽ được tặng lại cho tỉnh Quảng Bình nhân kỳ niệm sinh nhật lần thứ 99 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với kích thước là 2,4mx10,8m, bức tranh “Anh hùng Điện Biên” hiện đang được đề xuất kỷ lục là bức tranh gáo dừa dài nhất Việt Nam.

Tổng kinh phí thực hiện bức tranh là gần 1 tỷ đồng, trong đó hơn 700 triệu đồng đầu tư mua nguyên vật liệu và nhân công.

Nhân dịp này, triển lãm cũng giới thiệu bộ sưu tập 40 tác phẩm tranh gáo dừa về đề tài “Chiến tranh và những huyền thoại” của họa sỹ Võ Quý Quốc. Các tác phẩm đều được xây dựng dựa trên những tư liệu lịch sử về sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam.

Tính đến nay, họa sĩ Võ Quý Quốc đã ghép được hơn 1.000 bức tranh bằng gáo dừa.

Năm 2008, bức tranh “Bài ca kết đoàn” với nội dung về Bác Hồ và 54 dân tộc anh em của Võ Quý Quốc đã từng được xác lập là bức tranh gáo dừa lớn nhất Việt Nam với kích thước là 3,2m x 3,2m./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục