Triển lãm tranh “Trái Đất trong tay em” của học sinh Hà Nội

Hơn 100 bức tranh với chủ đề “Trái đất trong tay em” sẽ được trưng bày tại Trung tâm Văn hoá Pháp (số 24, phố Tràng Tiền, Hà Nội) từ ngày 3 đến ngày 15/11.
Triển lãm tranh “Trái Đất trong tay em” của học sinh Hà Nội ảnh 1Triển lãm tranh "Trái Đất trong tay em" sẽ diễn ra hết ngày 15/11. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hơn 100 bức tranh với chủ đề “Trái Đất trong tay em” sẽ được trưng bày tại Trung tâm Văn hoá Pháp (số 24, phố Tràng Tiền, Hà Nội) đến ngày 15/11. Lễ khai mạc triển lãm vừa diễn ra vào chiều tối nay (3/11).

Đây là những bức tranh của các em học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).

Những bức tranh này được lựa chọn từ hơn 3.000 bức tham gia cuộc thi Trái Đất trong tay em của các học sinh trong trường. Mỗi bức tranh thể hiện cách nhìn, hiểu biết của học sinh về biến đổi khí hậu, hậu quả của nó đối với sự sống con người ở cả hiện tại và tương lai.

Qua tác phẩm của mình, các em cũng bày tỏ trách nhiệm của mỗi người để bảo vệ môi trường sống.

Những ý tưởng được các em học sinh thể hiện bằng nhiều nhất liệu khác nhau như màu chì, màu nước, sơn acrylic, sơn dầu, chất liệu tổng hợp…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhận định triển lãm tranh đã làm phong phú thêm các hình thức tổ chức dạy và học hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. 

Thứ trưởng Hiển cũng cho biết ông rất ấn tượng với những cách thể hiện đa dạng, độc đáo và thân thiện của các em học sinh qua các tác phẩm của mình. 

“Hơn thế nữa, đó là tình cảm, là suy nghĩ, là mối quan tâm của các em về cuộc sống hàng ngày, về thế giới tươi đẹp của chúng ta. Điều đó cho thấy các em có phẩm chất, nhân cách của những công dân có trách nhiệm về một thế giới an lành, bền vững trong tương lai,” ông Hiển nói. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh với mong muốn lan tỏa trong các em học sinh tình yêu hội họa nói riêng và đối với các môn nghệ thuật nói chung, đồng thời củng cố nhận thức của các em về những vấn đề có ý nghĩa toàn cầu.

"Chúng tôi rất vui khi cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh và đã có kết quả tốt với nhiều bức tranh vừa có ý nghĩa, vừa có giá trị nghệ thuật," bà Thu Anh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục