Triển lãm trưng bày 120 tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu quý với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử.”

Ngày 26/8, tại Trung tâm Triển lãm-Hội chợ-Quảng cáo Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu quý với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử.”

Hiện vật trưng bày tại triển lãm bao gồm 120 tư liệu, bản đồ, hình ảnh, các ấn phẩm xuất bản nhằm giúp đồng bào các dân tộc, du khách trong và ngoài tỉnh hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển đảo Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua các tư liệu và chứng cứ lịch sử, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; xác định ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo của quê hương, Tổ quốc.

Các hình ảnh, tư liệu quý, hiện vật được trưng bày làm 3 khu vực. Khu vực 1 bao gồm những tư liệu, bằng chứng lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa, trọng tâm là hệ thống tư liệu, bản đồ cổ Việt Nam bao gồm 2 bản đồ cổ và các thư tịch, tài liệu chính thức của Nhà nước như Châu bản chiều Nguyễn, các bộ sử, địa lý sử, các công văn, giấy tờ, ghi chép khách quan của những quan chức, viên chức, học giả, 6 bản đồ của Trung Quốc khẳng định ranh giới cực Nam của Trung Quốc không vượt quá đảo Hải Nam và 49 bản đồ của các nước phương Tây như Anh, Đức, Australia, Canada, Mỹ, Hong Kong trong khoảng thời gian từ 1626-1980, trong đó có nhóm bản đồ ghi nhận lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam…

Khu vực thứ 2 có chủ đề “Truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam,” nêu bật hình ảnh anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đến thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước.

Khu vực thứ 3 “Thanh Hóa phát huy tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo,” bao gồm các hình ảnh phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hướng về các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, các hoạt động của các chiến sỹ trên biển đảo và hình ảnh các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển, đảo, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Việc triển lãm bố trí các hiện vật, tư liệu quý thành 3 khu vực riêng biệt một cách khoa học, mang tính nghệ thuật cao đã cuốn hút người xem.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết 30/8, sau đó các hình ảnh, tư liệu quý sẽ được giới thiệu, trưng bày tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1/9 đến 6/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục