50 tác phẩm khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Tối 28/6, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đã khai mạc tại thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Triển lãm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Phúc Sơn/TTXVN)

Tối 28/6, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đã khai mạc tại thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ IX.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, đã nêu rõ ý nghĩa của việc thực hiện những cuộc triển lãm, trưng bày tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa.

Triển lãm góp phần cung cấp thông tin khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy tình yêu nước của đồng bào các dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Không gian trưng bày có gần 50 tác phẩm bản đồ, tư liệu và hình ảnh từ thế kỷ XVI đến nay của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như: Phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ được các triều đại phong kiến Việt Nam ban hành; bản đồ Đại Nam nhất thống chí triều vua Minh Mạng; toàn cảnh một số đảo lớn trong quần đảo Trường Sa…

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục