Triển lãm tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Tư liệu quý về chủ quyền biển đảo Việt Nam được giới thiệu đến người dân Đà Lạt trong triển lãm khai mạc sáng 26/8 tại Đà Lạt.
Lần đầu tiên, các hình ảnh, tư liệu quý về chủ quyền biển đảo Việt Nam được giới thiệu đến người dân Đà Lạt trong triển lãm “Một số tư liệu hình ảnh về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam,” khai mạc sáng 26/8 tại nhà triển lãm thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với hơn 100 bản đồ, văn bản tư liệu, sách, hình ảnh... liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các tư liệu sưu tầm được tập trung trong giai đoạn từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, là thời kỳ Việt Nam thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn trong hòa bình. Phần tư liệu của Việt Nam gồm các thư tịch, bản đồ, các châu bản và ghi chép cổ cho thấy chủ quyền và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đối với hai quần đảo trên.

Đặc biệt, bộ tư liệu quan trọng gồm 4 cuốn Atlas do Trung Quốc xuất bản trong năm 1908, 1917, 1919 và 1933 như “Trung Quốc địa đồ,” “Trung Hoa bưu chính dư đồ” cho thấy biên giới cực Nam của quốc gia này không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được trưng bày trong dịp này.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều tư liệu, ấn phẩm, văn bản của một số nước phương Tây liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh về các hoạt động của Hải quân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo; các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cuộc sống sinh hoạt của người dân tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Cuộc triển lãm tại Đà Lạt kéo dài đến 14/9. Sau đó, bộ tư liệu này tiếp tục được trưng bày giới thiệu đến nhân dân tại các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng./.

Vũ Hà

Tin cùng chuyên mục