100 năm vụ tàu Titanic

Triển lãm tưởng niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic

Bảo tàng địa lý quốc gia Mỹ ở Washington đang chuẩn bị tổ chức cuộc triển lãm mới về lịch sử và các nghiên cứu về con tàu Titanic.
Để đánh dấu lễ tưởng niệm 100 năm ngày tàu Titanic bị đắm, Bảo tàng địa lý quốc gia Mỹ ở Washington đang chuẩn bị tổ chức một cuộc triển lãm mới về lịch sử và các nghiên cứu về con tàu nổi tiếng này.

Triễn lãm mang tên “Titanic: Nỗi ám ảnh 100 năm” (Titanic: 100 Year Obsession) sẽ làm nổi bật công trình của nhà hải dương học Robert Ballard, người đứng đầu nhóm nghiên cứu quốc tế phát hiện ra xác tàu Titanic năm 1985, và đạo diễn James Cameron, người sản xuất bộ phim “Titanic.”

Đạo diễn Cameron từng tổ chức 33 đợt lặn xuống địa điểm tàu Titanic bị đắm.

Thông qua cuộc triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu quá trình phát triển và chế tạo tàu Titanic cũng như các nét gợi cảm của con tàu.

[Đấu giá thực đơn bữa ăn cuối cùng trên tàu Titanic]

Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày mô hình thu nhỏ của tàu Titanic và mô hình phòng máy, phòng liên lạc vô tuyến điện được tái tạo cũng như các bản sao và vật dụng được sử dụng trong bộ phim.

Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 29/3-8/7./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục