Áo dài Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh

Triển lãm về áo dài Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh

Triển lãm "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh," khai mạc ngày 22/11, tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại TP.HCM.

Triển lãm chuyên đề "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh," khai mạc ngày 22/11, tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm do Bảo tàng chứng tích chiến tranh phối hợp cùng Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

30 hiện vật gốc, 90 hình ảnh, 16 câu chuyện về tà áo dài gắn với những hoạt động của người phụ nữ Việt Nam qua các cuộc đấu tranh của đất nước đã được trưng bày tại triển lãm này.

Đến triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng, tìm hiểu về những tà áo dài đã đồng hành cùng các mẹ, các chị làm nên những kỳ tích trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua bao năm tháng, tà áo dài vẫn luôn là biểu trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh cho biết áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam mà từ lâu cả thế giới đều biết đến. Nhưng trong thực tế đời sống xã hội công nghiệp ngày nay, những biểu hiện xa rời, lãng quên dần chiếc áo dài đã xuất hiện ở một số chị em.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn gửi tới tất cả mọi người, nhất là những phụ nữ trẻ thông điệp áo dài phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp mà còn chứa đựng một giá trị lịch sử cao cả, chúng ta hãy cùng nhau bảo tồn, phát huy giá trị di sản ấy trong cuộc sống hôm nay.

Tại triển lãm, các buổi giao lưu, tọa đàm cũng được tổ chức với các chủ đề như “Áo dài trong phong trào đấu tranh vũ trang,” “Áo dài trong phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn-Gia Định,” “Áo dài Việt Nam xưa và nay.”

Triển lãm mở cửa đến ngày 17/12 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô

Cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô

Đêm nghệ thuật “Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo” được tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đại diện VietnamPlus nhận giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” (Best General News Infographics) của WAN-IFRA. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VietnamPlus lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025 nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA

Tác phẩm báo chí đa đồ họa phương tiện tương tác “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải thưởng lớn năm 2025 của Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA). Đây cũng là lần thứ 3 VietnamPlus chính thức nhận được giải thưởng danh giá trong hệ thống của WAN-IFRA.