Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Bình Thuận

Những tư liệu trưng bày là một phần các bằng chứng lịch sử, pháp lý thu thập được tại Việt Nam và các nước trên thế giới chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng 27/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nhà văn hóa huyện Hàm Thuận Bắc.

Triển lãm đã lựa chọn, trưng bày và giới thiệu bộ sưu tập hơn 100 bản đồ, Atlas tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ, Atlas của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời được tuyển chọn từ những châu bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Triển lãm còn trưng bày các hình ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa; di tích về những hùng binh Hoàng Sa và lễ Khao lề thế lính ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi); hình ảnh đời sống, sinh hoạt của quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hiện nay; công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế; ấn phẩm xuất bản, các bài báo tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Đặc biệt, Triển lãm còn giới thiệu tới người xem bộ ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, bảo vệ, phát triển vì sự trường tồn của biển, đảo quê hương là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

[Trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Phú Yên]

Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng, Nhà nước ta đặt ra nhiệm vụ cấp bách bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Những tư liệu trưng bày tại Triển lãm là một phần các bằng chứng lịch sử, pháp lý thu thập được tại Việt Nam và các nước trên thế giới; góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đó là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam; được các thế hệ người Việt khai phá; được Nhà nước quản lý và bảo vệ, khẳng định chủ quyền liên tục, hòa bình trong nhiều năm qua theo đúng luật pháp quốc tế.

Bình Thuận đã tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 9/10 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt thế hệ thanh niên trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu được công bố.

Triển lãm đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, thưởng lãm và sẽ mở cửa phục vụ người dân đến hết ngày 30/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục