Triển lãm vũ khí ở Thổ Nhĩ Kỳ thu hút hơn 50 nước

Hơn 50 quốc gia đã trưng bày các loại vũ khí và khí cụ chiến tranh tại triển lãm công nghiệp quốc phòng "AYDEF 2013" tại Istanbul.
Hơn 50 quốc gia đã trưng bày các loại vũ khí và khí cụ chiến tranh tại triển lãm công nghiệp quốc phòng "AYDEF 2013" lần thứ 11 diễn ra trong 3 ngày ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tham gia triển lãm này về phía Nga có tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và tổng công ty quốc doanh Rostex.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ngày 7/5, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismet Yilmaz cho biết AYDEF là cuộc triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn thứ 5 trên thế giới và là cuộc triển lãm lớn nhất trong khu vực. Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm tới mọi sản phẩm. Đó là xe tăng chiến đấu chủ lực, các hệ thống vệ tinh, các thiết bị không người lái được sản xuất trong nước.

Theo ông Yilmaz, triển lãm này là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát triển cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, để nước này xúc tiến những phát triển của riêng mình và hấp thụ công nghệ mới.

Phía Nga trưng bày tại triển lãm trên hơn 200 mẫu khí tài quân sự đầy hứa hẹn. Tập đoàn Rosoboronexport trưng bày loại máy bay lên thẳng trinh sát tấn công Ka-52, máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-171SH và các loại máy bay cánh quạt khác. Ngoài ra còn có loại tàu đổ bộ chạy trên đệm không khí Murena-E và xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator. Thêm vào đó, Rosoboronexport đang đề xuất hợp tác với phía Thổ Nhĩ Kỳ để chế tạo hệ thống tên lửa phòng không Antey-2500.

Các nhà tổ chức dự kiến sẽ có hơn 50.000 người tới tham quan triển lãm AYDEF 2013, trong đó có hơn 500 phái đoàn chính thức và đại diện quân sự của các nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục