Triển vọng kinh tế toàn cầu tốt hơn dự kiến

Tốp 10 ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới nhận định nền kinh tế toàn cầu đang ổn định và có triển vọng tốt hơn so với dự kiến.
Sau cuộc họp ngày 7/9 ở Basel (Thụy Sĩ),  tốp 10 ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới (G10)  nhận định  nền kinh tế toàn cầu đang ổn định và có triển vọng tốt hơn so với dự kiến trước đây.

Đại diện cho G10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho biết một số dự đoán về triển vọng kinh tế toàn cầu thời gian qua đã được điều chỉnh lại, xác định nền kinh tế đang dần thoát khỏi giai đoạn "rơi tự do" như trong quý IV/2008 và quý I/2009.
 
Trong những tuần vừa qua, một loạt số liệu được công bố cho thấy nền kinh tế toàn cầu đã được cải thiện trên tất cả các lĩnh vực, song các quan chức cảnh báo bất kỳ sự phục hồi nào cũng vẫn là mong manh và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng.
 
Ông Trichet cho hay tại cuộc họp, thống đốc ngân hàng trung ương thuộc các nước phát triển và mới nổi đều nhất trí cho rằng kinh tế thế giới có sự dịch chuyển theo hướng tốt lên, song vẫn cần "hết sức thận trọng".
 
Chủ tịch ECB đã chỉ ra một loạt rủi ro vẫn có thể xảy ra như chế độ bảo hộ mậu dịch, tình trạng mất cân bằng... có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu bất cứ khi nào. Do vậy, ông cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là các ngân hàng sẽ phải làm mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn khả năng khủng hoảng kinh tế lặp lại.
 
Các nhà kinh tế đã nhiều lần cảnh báo về mức thâm hụt ngân sách và thương mại ngày càng lớn của Mỹ, đặc biệt với Trung Quốc, có thể cản trở sự tăng trưởng kinh tế lâu dài. Nhà Trắng đã dự đoán mức thâm hụt ngân sách giai đoạn 2010-2019 có thể lên tới trên 9.000 tỷ USD, tăng 2.000 tỷ USD so với dự báo đưa ra hồi tháng 2.
 
Trong khi đó, thâm hụt thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, hiện đã lên tới 18,4 tỷ USD, tăng so với 17,5 tỷ USD trong tháng 5 vừa qua và là mức cao nhất kể từ đầu năm nay./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục