Triển vọng mới cho sự hợp tác EU - Mỹ

Thủ tướng Séc Mirek Topolanek, đương kim Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU), khẳng định cuộc gặp cấp cao EU - Mỹ đã mở ra triển vọng mới cho sự hợp tác EU - Mỹ trong lĩnh vực năng lượng và ngăn chặn khí hậu biến đổi.

Thủ tướng Séc Mirek Topolanek, đương kim Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU), khẳng định cuộc gặp cấp cao EU - Mỹ đã mở ra triển vọng mới cho sự hợp tác EU - Mỹ trong lĩnh vực năng lượng và ngăn chặn khí hậu biến đổi.

Ông Topolanek cho biết thông tin trên trong bài phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barosso về kết quả cuộc gặp cấp cao EU - Mỹ vừa diễn ra tại Prague (Séc) ngày 5/4.

Ông Topolanek nhấn mạnh EU và Mỹ đều giữ quan điểm thống nhất về vấn đề an ninh, đều tỏ ý lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 5/4. Ông nêu rõ Mỹ không từ bỏ kế hoạch thành lập trạm ra đa trên lãnh thổ Séc và kế hoạch này sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào hành động của Iran cũng như của Triều Tiên nhằm mục đích loại trừ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Theo ông Topolanek, cuộc gặp đã giúp hình thành quan điểm chung của EU và Mỹ nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh do cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.

Một kết quả đáng ghi nhận nữa của cuộc gặp là EU và Mỹ đã thống nhất quan điểm về triển vọng phát triển quan hệ với Liên bang Nga trên cơ sở công khai, tôn trọng lẫn nhau và có tính đến lợi ích của tất cả các bên.

Chủ tịch EC Barosso đã nêu bật kết quả hợp tác kinh tế giữa EU và Mỹ với kim ngạch trao đổi hàng hóa hàng ngày lên tới 2 tỷ USD và sản xuất gần 60% sản lượng công nghiệp thế giới. Ông Barosso cho rằng EU và Mỹ cần phải phối hợp ngăn chặn một cách hiệu quả tình trạng biến đổi khí hậu và nhất trí về sự cần thiết của việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục