Triển vọng tăng trưởng khả quan kinh tế Philippines

Ngân hàng Thế giới tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng của Philippines năm 2012 lên 5,0% từ 4,6% trong tháng 7 và 4,2% trong tháng 5.
Các tổ chức đa quốc gia và tài chính quốc tế đã đưa ra những đánh giá khả quan về sự tăng trưởng của nền kinh tế Philippines năm 2012 do tăng trưởng mạnh mẽ của đất nước này trong quý 3 năm nay đạt 7,1%, đưa tăng trưởng trong chín tháng đầu năm lên 6,5%.

Với mức tăng trưởng này, Philippines trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Ngân hàng Thế giới (WB) một lần nữa đã nâng dự báo tăng trưởng của Philippines năm 2012 lên 5,0% từ 4,6% trong tháng Bảy và 4,2% trong tháng Năm.

Dự báo được đưa ra sau khi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng triển vọng tăng trưởng của nước này từ 4,8% lên 5,5% trong năm nay, do tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của Philippines trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều ảm đạm.

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới," Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn giữ nguyên dự báo của mình, cho rằng nền kinh tế Philippines sẽ tăng trưởng 4,8% năm nay.

Trong khi đó, Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor (S&P) nhận định tốc độ tăng trưởng của Philippines sẽ đạt 4,9% trong quý 4/2012.

Về tổng sản phẩm quốc nội (GDP), ngân hàng Citigroup của Mỹ đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của nước này từ 5% lên 6,3% cho năm 2012, trong khi ngân hàng Anh HSBC đã điều chỉnh lại dự báo từ 5,7% lên 6,2%.

DBS, một ngân hàng hàng đầu tại Singapore, cũng đã nâng dự báo tăng trưởng lên 5,6% trong năm 2012.

Các tổ chức khác như tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản Nomura dự kiến tăng trưởng GDP của Philippines cả năm 2012 là 6,6%, ngân hàng lớn nhất Thụy sĩ UBS AG dự báo tăng trưởng ở mức 6,3%, và Barclays, nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại London đã sửa đổi dự báo tăng trưởng của quốc gia này lên 6,2%./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục