Triệt 1 đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Công an và Hải quan Thanh Hóa vừa phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng, thu 4 bánh hêrôin, trọng lượng 1,2kg.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hải quan Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng và thu giữ 4 bánh hêrôin có trọng lượng 1,2kg và nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Hai đối tượng là Giàng A Chính, sinh năm 1975, trú tại bản Khằm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát và Đinh Thị Ngư, sinh năm 1961, trú tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành. Dưới vỏ bọc là một giám đốc doanh nghiệp vận tải và buôn bán nông sản thực phẩm, máy công cụ từ Việt Nam sang Lào và ngược lại, Giàng A Chính đã thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Sau nhiều lần mai phục, lực lượng công an đã bắt quả tang khi Giàng A Chính và Đinh Thị Ngư đang có hành vi buôn bán ma túy tại một nhà nghỉ thuộc thành phố Thanh Hóa. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 11 đối tượng, thu 400g ma túy tổng hợp dạng đá, 200 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục