"Triệt để sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt để sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Ngày 29/9, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại Thừa Thiên-Huế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với bão số 9 đặc biệt công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân khi bão số 9 đổ bộ vào.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh triệt để sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, giám sát chặt chẽ không để dân rời khỏi nơi trú ẩn và đi lại trong lúc mưa bão.

Các lực lượng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng túc trực 24/24, nhằm đối phó với những tình huống khẩn cấp bảo vệ các khu vực xung yếu như đê đập hồ thuỷ điện công trình thuỷ lợi.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân trong thời gian bão đổ bộ vào và sau bão đảm bảo an toàn cho người và của trong bão, lương thực phải được chuẩn bị chu đáo đầy đủ cùng nhu yếu phẩm khác để phục vụ tốt đời sống nhân dân tránh bão trong 2 ngày 29 và 30/9.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp đi thị sát những điểm xung yếu trên địa bàn huyện Phú Lộc. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời nhắc nhở không được chủ quan chủ động trong mọi tình huống thông tin và báo cáo kịp thời.

Theo thống kê sơ bộ, bão số 9 làm chết 2 người, bị thương 3 người khác. Mưa, bão còn làm 20 nhà bị sập, khoảng hơn 300 ngôi nhà khác bị tốc mái. Bão số 9 kết hợp với triều cường gây thiệt hại nhiều vùng ven biển. Vùng biển Hải Dương, Hoà Duân sạt lở vào đất liền từ 5 - 6m.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện, tỉnh đang tập trung ứng cứu và triển khai các biện pháp ứng cứu các vùng bị thiệt hại.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang chỉ đạo triển khai đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các cơ sở lưu trú, khách sạn thông báo tình hình diễn biến bão số 9; hỗ trợ du khách ăn, ở tại chỗ, không đi thăm quan du lịch trong thời gian bão vào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đang kẹt tại các ga phía nam của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh đang có mưa rất to, mực nước sông Hương tại Kim Long vào 10 giờ sáng nay là 3m37, vượt báo động 3 là 0,37m; sông Bồ tại Phú Ốc là 3,36m, vượt báo động 3 là 0,36m.

Mưa to ở thượng nguồn kết hợp với triều cường do ảnh hưởng của bão số 9 làm ngập lụt phần lớn các địa phương vùng ven biển của các huyện Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Lộc.

Bí thư huyện uỷ Quảng Điền Nguyễn Mới cho biết, vùng ven biển trên địa bàn huyện hiện có gió bão rất lớn, làm sập 10 nhà và làm tóc mái hơn 100 nhà khác tại các xã Quảng An, Quảng Ngạn, Quảng Công.

Tại huyện Phú Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Vĩnh Tuấn cho biết, do thuỷ triều ven biển dâng cao, có thời điểm cao đến 6m gây ngập lụt và sạt lở một số vị trí ven biển tại các xã Vinh Hải, Vinh Hiền, Vinh Hưng.

Quốc lộ 49B qua địa bàn huyện Phú Lộc ngập sâu có đoạn đến 1m. Đường Quốc lộ 1A, đoạn Loan Lý qua thị trấn Phú Lộc nhiều đoạn bị ngập sâu đến 1m, cây cối đổ ngổn ngang làm tắc đường.

Tại huyện Phú Vang, thuỷ triều dâng cao làm sạt lở đoạn Hoà Duân. Hải đội 2 (Biên phòng Thừa Thiên-Huế) đã dùng 5.000 bao tải, 100 rọ thép, 1.600m2 vải lọc và các dụng cụ cần thiết tập trung hàn khẩu.

Tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền hiện có khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn giúp dân phòng chống thiên tai. Lực lượng cảnh sát giao thông huy động 60 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn xung yếu, bị chia cắt để hướng dẫn, đảm bảo giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục