Triệt phá băng cướp sử dụng roi điện tại TP. HCM

Công an quận 2, TP. HCM đã triệt phá được một băng cướp sử dụng roi điện cướp tài sản và xe gắn máy, bước đầu bắt giữ ba đối tượng.
Ngày 8/7, Công an quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá được một băng cướp sử dụng roi điện cướp tài sản và xe gắn máy, bước đầu bắt giữ ba đối tượng.

Ba đối tượng gồm Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi), Phạm Đức Kiên (25 tuổi), Nguyễn Thị Vi (17 tuổi). Cả ba tên này đều trú tại Hải Phòng.

Riêng hai tên chủ chốt trong băng cướp là Lê Trung Hiếu (22 tuổi), Đỗ Quang Tuyến (24 tuổi) đã lẩn trốn, cảnh sát đang khẩn trương truy bắt.

Các đối tượng bị bắt khai nhận đã rủ nhau lập băng nhóm ở Hải Phòng rồi dạt vào Thành phố Hồ Chí Minh, thuê nhà ở quận Tân Phú để đi gây án. Bọn chúng trang bị roi điện, bình xịt hơi cay, dây dù, băng keo để thực hiện các vụ cướp tài sản ở nhiều quận vùng ven.

Vụ cướp mới nhất bọn chúng thực hiện tại khách sạn Hồng Sinh (số 108A đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).

Lúc 1 giờ 30 sáng 7/7, bốn đối tượng trong băng cướp vào khách sạn trên thuê hai căn phòng với âm mưu cướp tài sản của bà chủ khách sạn. Trong lúc xem truyền hình trận bán kết bóng đá World Cup 2010, chúng giở thủ đoạn gọi hai nhân viên bảo vệ khách sạn lên hai căn phòng đã thuê để sửa ăngten truyền hình.

Lợi dụng lúc hai nhân viên này sơ hở, chúng dùng roi điện chích hai người này ngất xỉu rồi dùng dây dù, băng keo trói nhốt họ vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi cướp tài sản.

Công an quận 2 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục