Triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc (dưới hình thức thầu đề) rất lớn tại thành phố.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc (dưới hình thức thầu đề) rất lớn tại thành phố.

Theo thông tin ban đầu, 28 đối tượng đã bị bắt cùng với nhiều tang vật.

Sau thời gian xác lập chuyên án, mới đây, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ đột kích vào 14 điểm của đường dây thầu đề liên quận tại quận Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận và các quận 2, 3, 8, 10, 11.

Tang vật được phát hiện tại 14 điểm ghi đề gồm 2 tỷ đồng, 200 USD, 900 phơi đề, ba điện thoại bàn, 30 máy fax, 23 máy tính, một radio, hai chứng minh thư nhân dân, hai giấy đăng ký xe môtô, một máy tính bảng iPad, hai máy tính xách tay, 47 điện thoại di động...

Theo khai nhận của đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1978, ngụ tại Bình Thạnh), đường dây đã hoạt động khoảng một năm trở lại đây, “tổng hành dinh” đặt tại ngôi nhà số 17 đường số 54, phường Thảo Điền, quận 2 (nơi Thắng tạm trú).

Phương thức hoạt động của các đối tượng là nhận các phơi đề từ đại lý gửi về qua máy fax và chi trả qua thẻ ATM của ba ngân hàng khác nhau, giao dịch có lúc đến hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Để tránh bị phát hiện, Thắng thuê một đối tượng tên Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1984, nguyên quán Đồng Nai) thực hiện việc tiếp nhận phơi đề và chi trả tiền thắng thua; ngôi nhà tại Thảo Điền cũng được Thắng lắp camera để cảnh giới.

Với những con số được đánh lớn vượt quá khả năng chi trả thì Thắng chuyển một phần tiền đánh đề qua cho đối tượng tên Hồ Văn Hưng (ngụ tại đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8).

Hiện PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục