Triệt phá đường dây ma túy, bắt đối tượng 5 năm trốn truy nã

Tham gia vào đại án ma túy cách đây 5 năm, trong quá trình lẩn trốn, Thái Anh “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục vận chuyển ma túy. Tháng Hai, y sa lưới và lộ chân tướng.
Triệt phá đường dây ma túy, bắt đối tượng 5 năm trốn truy nã ảnh 1Thái Anh lộ chân tướng từng là mắt xích trong đại án ma túy xuyên quốc gia cách đây 5 năm. (Ản: Cơ quan chức năng cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “tàng trữ vũ khí quân dụng”. Trong đó, đáng chú ý, đối tượng Lưu Thái Anh đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt. Thái Anh tham gia vào đường dây vận chuyển hơn 1.000 bánh ma túy bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá vào năm 2012.


Chạy bộ 1 cây số để bắt đối tượng

Vào trung tuần tháng Hai, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Nhóm đối tượng này chọn địa bàn Đống Đa làm nơi trung chuyển “hàng”. Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Đội Cảnh sát kinh tế đã báo cáo chỉ huy Công an quận Đống Đa, lập chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm này.

Ngày 27/2, biết thông tin các đối tượng chuẩn bị đưa “hàng” từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội, Đội Cảnh sát kinh tế chia thành 3 mũi, tổ chức bám theo các đối tượng khả nghi khi từ Hà Nội lên Mộc Châu lấy “hàng”, sau đó từ Mộc Châu quay trở lại Hà Nội.

Sau một khoảng thời gian theo dõi, khoanh vùng đối tượng, chiếc ôtô biển kiểm soát 30A 89130 lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát, đi từ địa bàn Mộc Châu về đến hầm chui Mễ Trì – Đại lộ Thăng Lăng (hướng từ Hòa Lạc về Hà Nội), thì bị mũi trinh sát thuộc Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Cảnh sát ma túy bất ngờ yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Phát hiện lực lượng Công an, nam thanh niên lái xe, mặc áo khoác đen, quần bò xanh xuống xe bỏ chạy. Đối tượng thể hiện rõ sự gan lì, quyết tâm bỏ trốn. Tổ công tác đã phải chạy bộ hơn 1km truy đuổi khống chế đối tượng, áp giải quay trở lại.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lưu Thái Anh (sinh năm 1984, thường trú tại Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Quá trình kiểm tra xe ô tô của Thái Anh, tổ công tác thu giữ một chiếc cặp đựng 15 bánh heroin. Trên ghế xe cạnh tay lái có một khẩu súng K59, trong băng có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng; một quả lựu đạn.

Triệt phá đường dây ma túy, bắt đối tượng 5 năm trốn truy nã ảnh 2Tang vật thu giữ. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Trong cùng thời điểm trên, tổ công tác còn phát hiện và khống chế chiếc xe taxi nhãn hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 30E 18437, do Đặng Văn Bảy (sinh năm 1989, quê ở Khu 3, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở Nguyễn Bá Tùng Anh (sinh năm 1988, thường trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đi trước làm “hoa tiêu” dẫn đường cho xe của Lưu Thái Anh. Ngay sau đó, 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa để điều tra làm rõ.

Lộ chân tướng 5 năm trốn nã

Sau quá trình xác minh vụ việc, Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện Lưu Thái Anh là đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh. Năm 2012, Lưu Thái Anh tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy hơn 1.000 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp và 25kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Vụ án án gây chấn động tại tỉnh Quảng Ninh năm đó. Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 25 đối tượng, bắt giữ 19 đối tượng.

Trung tá Hoàng Văn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế cho biết, trong vụ án vận chuyển 1.000 bánh heroin do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá, Thái Anh có 70 bánh trong đó. Sau khi trốn thoát, Thái Anh sống phiêu bạt, không về nhà. Đối tượng xác định, nếu bị bắt là “chết” nên từng hành động của đối tượng đều thể hiện sự “khôn ngoan xảo quyệt”. Đối tượng luôn đem theo vũ khí nóng bên người, súng lên đạn sẵn. Quá trình lẩn trốn, vẫn “ngựa theo đường cũ” Thái Anh tiếp tục lập ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội sau đó đưa lên Cao Bằng. Trước khi thực hiện vụ này, nhóm đối tượng do Thái Anh cầm đầu đã thực hiện chót lọt 2 vụ trước Tết nguyên đán.

“Mỗi một phi vụ thực hiện, các đối tượng phân chia nhiệm vụ rõ ràng, ai biết nhiệm vụ người đó. Có người chỉ đạo; người vận chuyển ma túy, người làm hoa tiêu. Khi nhận “hàng” luôn phải có súng. Quá trình di chuyển các đối tượng thường đi vào các tuyến đường làng, xã để tránh sự nghi ngờ của Công an, khiến cho các mũi trinh sát cực kì vất vả trong quá trình đeo bám” – Trung tá Anh cho biết thêm.

Hiện vụ án đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục mở rộng điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục