Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 179 bánh heroin

Lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam thu giữ 179 bánh heroin cùng nhiều tang vật, phương tiện phạm tội khác.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 179 bánh heroin ảnh 1Số heroin tang vật của vụ án bị Công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) cho biết đã phối hợp cùng Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3, Bộ đội Biên phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh) triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam.

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin, 70 triệu đồng, 450.000 kíp Lào, 850 USD, 2 xe ôtô... cùng nhiều tang vật, phương tiện phạm tội khác.

[Đổi ôtô Mercedez 4 tỷ đồng lấy 30 bánh heroin, lĩnh án tử hình]

Đây là chuyên án quy mô lớn được các cơ quan chức năng xác lập điều tra từ khoảng hai tháng nay. Cầm đầu đường dây này là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiệu móc nối với các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam qua tỉnh Quảng Bình. Từ đây, ma túy được các đối tượng thay nhau vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Xác định thời cơ "cất lưới," đúng 17 giờ 30 ngày 11/7, khi các đối tượng đang giao hàng thì các trinh sát đồng loạt bắt giữ quả tang. Khám xét tại bảy địa điểm là nơi cất giữ ma túy của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 179 bánh heroin và nhiều tang vật khác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục