Triệt phá đường dây trung chuyển ma túy đi các tỉnh ĐBSCL

Lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ và làm nơi trung chuyển đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Triệt phá đường dây trung chuyển ma túy đi các tỉnh ĐBSCL ảnh 1Các đối tượng cùng tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/7, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng Công an thành phố vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ và làm nơi trung chuyển đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với khối lượng hơn 1,6kg.

Ngày 27/6, các trinh sát đã bắt đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Khương Truyền, sinh năm 1970, thường trú xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 5 đối tượng khác trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

[Hình ảnh cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt phòng chống ma túy]

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1kg ketamine, 12 viên thuốc lắc,  hơn 624 gram ma túy đá. Tổng lượng ma túy thu giữ là hơn 1,6kg và một số tang vật có liên quan.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, ngày 22/6, Công an quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) đã bắt 3 đối tượng khác, trong đó đối tượng chủ mưu là Trần Thanh Tòng, sinh năm 1972, thường trú phường Thuận An, quận Thốt Nốt; thu giữ hơn 448 gram ma túy tổng hợp cùng tang vật có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục