Triệt phá một đường dây ăn cắp xe hơi Bỉ-Hà Lan

Cảnh sát Liên bang Bỉ và cảnh sát Amsterdam (Hà Lan) vừa triệt phá một đường dây ăn cắp xe ôtô tại Bỉ-Hà Lan và bắt 7 đối tượng tham gia.

Cảnh sát Liên bang Bỉ và cảnh sát Amsterdam (Hà Lan) vừa triệt phá một đường dây ăn cắp xe ôtô tại Bỉ-Hà Lan và bắt bảy đối tượng tham gia.

Thông tin từ phía cảnh sát Bỉ cho biết ngày 9/12 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ bảy đối tượng ăn trộm xe hơi tại Hà Lan.

Trong đợt truy quét này, cảnh sát Bỉ và Hà Lan cũng thu giữ nhiều đồ trang sức, 5.000 euro tiền mặt cùng nhiều biển số xe ăn cắp.

Mùa Hè vừa qua, cảnh sát vùng Malines (Bỉ) bắt đầu lần theo dấu vết hàng loạt các vụ trộm cắp trong vùng.

Ngày 2/8, một xe Volvo biển đăng ký Hà Lan bị lấy cắp. Nhiều xe đăng ký tại Hà Lan cũng biến mất. Cảnh sát điều tra dự đoán có một băng nhóm tội phạm khoảng 10 thành viên sử dụng chứng minh thư nhân dân giả và đăng ký xe dưới tên một người sinh sống tại Amsterdam.

Sau đó, mối nghi ngờ quay sang phía Bỉ với các nhóm tội phạm nhỏ thực hiện các vụ trộm cắp tại các nhà ở. Tổng cộng, 30 vụ trộm cắp đã xảy ra tại tỉnh Anvers và Đông Flanders của Bỉ.

Một nhóm điều tra viên người Bỉ và Hà Lan được thành lập nhằm xác định nơi ở của những kẻ tình nghi. Cảnh sát Malines đã xác minh và phát lệnh truy nã toàn châu Âu với 8 đối tượng (4 nam và 4 nữ) tuổi đời từ 18-45 tuổi, đã từng tham gia các vụ trộm cắp khác tại Bỉ, Hà Lan và Đức.

Những kẻ tình nghi sẽ bị dẫn độ về Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục