Triệt phá một vụ buôn lậu súng và đạn quy mô lớn

Một vụ vận chuyển súng và đạn với quy mô lớn đã bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/4.
Một vụ vận chuyển súng và đạn với quy mô lớn đã bị các lực lượng chức năng phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/4.

Tại Cảng Tân Thuận 2, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục điều tra chống buôn lậu - Hải đội kiểm soát tàu biển khu vực miền Nam thuộc Tổng cục Hải quan đã bắt giữ tàu Thái Bình 27 (thuộc Công ty cổ phần vận tải và thương mại Long Hải có trụ sở tại Hải Phòng) vận chuyển 104 khẩu súng hơi cùng nhiều hộp đạn. Các khẩu súng hơi gồm hai loại là Sharp Inova và Tiger.

Ngoài số súng hơi không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên, cơ quan chức năng còn kiểm tra và thu giữ 11 hộp đạn lớn, 10 hộp đạn nhỏ. Mỗi hộp chứa 100 viên, 105 ống giảm thanh, 3 ống ngăn. Đây là loại hàng hóa nằm trong danh mục cấm buôn bán, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam.

Tàu Thái Bình 27 mang quốc tịch Việt Nam do ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1958, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng, tàu xuất phát từ Indonesia về Việt Nam.

Hiện tất cả số tang vật trên đã được cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục