Triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá núp bóng quán càphê

Từ đầu mùa EURO 2016 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 2 ổ cá độ bóng đá núp bóng quán càphê, thu giữ một lượng lớn tiền mặt.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu mùa EURO 2016 đến nay, đơn vị đã triệt phá 2 ổ cá độ bóng đá núp bóng quán càphê, thu giữ một lượng lớn tiền mặt.

Tối 16/6, Đội 5 Phòng PC45 phối hợp với Công an quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã triệt phá ổ cá độ núp bóng quán càphê Tuyết Phi (đường số 5, phường 5, quận 8) do vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc (sinh năm 1971) và Lê Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1992, cùng ngụ quận 8) đứng ra tổ chức.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Ngọc và Tuyết cho biết được một đối tượng tên Ly (chưa rõ lai lịch) và Trần Thanh Đạt (sinh năm 1985, ngụ quận 8) đưa cho các tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng bong88… được khoảng 2 năm nay.

Vợ chồng Ngọc, Tuyết thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng/ngày. Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng.

Một ổ cá độ tương tự núp bóng quán càphê 296 nằm trên đường Trần Phú (phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đã bị các trinh sát Đội 5 Phòng PC45 phối hợp cùng Công an quận 5 triệt phá vào tối 15/6.

Lực lượng Công an đã thu giữ hơn 150 triệu đồng, 4 TV, 1 đầu thu kỹ thuật số, 1 ipad, 2 laptop, 32 điện thoại…

Ổ cá độ này do Nguyễn Xuân Hiển (sinh năm 1977, ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng ra tổ chức tại quán càphê từ khoảng 2 tháng nay.

Hiển thuê Nguyễn Hoàng Vương Ngân (sinh năm 1984) và Đặng Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1986) nhận tiền cá độ trước mỗi trận đấu và trả công cho các đối tượng này từ 400-500.000 đồng/ngày.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra các vụ án trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục