Triệt phá nhóm 9X dùng mặt nạ và dao cướp của

7 đối tượng trong độ tuổi 9X tại tỉnh Bắc Ninh chuyên sử dụng mặt nạ và dao tông tổ chức cướp của hàng loạt trên địa bàn tỉnh.
Ngày 13/8, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết công an thị xã vừa có văn bản đề nghị thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp về việc đưa ra xét xử điểm, xét xử lưu động 7 bị can dùng mặt nạ tổ chức cướp của hàng loạt trên địa bàn tỉnh.

Nhóm bị can trên trong độ tuổi 9X, lợi dụng đêm tối chúng đã dùng mặt nạ để tổ chức cướp của hàng loạt các đôi trai gái trên địa bàn thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du trong thời gian qua.

Theo điều tra của công an, khoảng 20 giờ, ngày 5/7/2010, Đỗ Văn Tiệp (20 tuổi), ở Việt Yên, Bắc Giang cùng bốn đối tượng khác mang theo dao tông đi xe máy rủ nhau đi cướp của.

Đến 22 giờ cùng ngày, 5 đối tượng đi theo đường 287 đoạn cầu Đồng Xép, sau đó rẽ theo lối vào Công ty sản xuất dầu ăn ở khu Công nghiệp Tiên Sơn. Tại đây bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Văn Khương (19 tuổi) ở Lục Nam (Bắc Giang) đang dựng xe máy đứng bên lề đường tâm sự cùng chị Lê Thị Nhã (19 tuổi) ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

Một tên trong nhóm tiến đến xin anh Khương ít tiền để mua thuốc, anh Khương chần chừ không đưa tiền liền bị 2 tên đứng phía sau lưng dùng dao tông chém vào lưng. Chị Nhã bị bọn chúng lấy đi nhẫn bạc và chiếc điện thoại di động sau khi bị đe dọa.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, công an thị xã Từ Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm Đỗ Văn Tiệp (20 tuổi), ở Việt Yên, Bắc Giang; Đàm Văn Bình (19 tuổi) ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn; Ngô Văn Tiến (17 tuổi), Nguyễn Trọng Quý (17 tuổi), Nguyễn Ngọc Công (17 tuổi) đều trú tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.

Khám xét nơi ở của tên Tiệp, công an phát hiện và thu giữ ba chiếc mặt nạ hình mặt người bằng nhựa màu trắng có dây đeo được dùng để bịt mặt khi phạm tội, 2 đoạn ống tuýp sắt, mỗi đoạn dài 50cm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp khác nhau trong thời gian giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2010 với thủ đoạn đeo mặt nạ, đi xe máy không biển kiểm soát, dùng dao tông, chọn những địa điểm vắng vào ban đêm có đôi trai gái tâm sự để đeo dọa và cướp tài sản.

Bọn chúng đã thực hiện 4 vụ cướp trên địa bàn thị xã Từ Sơn và 2 vụ cướp trên địa bàn huyện Tiên Du. Tài sản cướp được chủ yếu là tiền mặt, điện thoại di động.

Dựa vào lời khai của các đối tượng, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 tên Đàm Văn Long (19 tuổi), ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn và Nguyễn Minh Tâm (17 tuổi) ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn cùng tham gia nhóm cướp của Đỗ Văn Tiệp.

Căn cứ kết quả điều tra, công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Từ Sơn đã quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục