Triệt phá nhóm sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí

Công an Quảng Ninh đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ 1.825 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện, bình xịt hơi cay các loại.
Triệt phá nhóm sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí ảnh 1Số vũ khí, công cụ hỗ trợ bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tối 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ 1.825 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện và bình xịt hơi cay các loại.

Tại thời điểm kiểm tra hai phòng trọ thuộc tổ 78, khu 9, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện ba đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ được bọc trong nhiều thùng cáctông.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Ninh, sinh năm 1987, trú tại khu 4, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long; Vũ Kim Hoa, sinh năm 1990 và Vũ Mạnh Tuân, sinh năm 1988, cùng trú tại tổ 9, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long.

[Hà Nội: Phát hiện hơn 400 vũ khí thô sơ gửi qua đường bưu chính]

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã xác định và thu giữ 1.825 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện, bình xịt hơi cay các loại. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên được đưa từ thành phố Móng Cái, tập kết tại phòng trọ để tiêu thụ dần.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Youtube để livestream, quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và bán cho khách hàng có nhu cầu với hình thức giao hàng qua chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục