Triệt phá trường gà quy mô lớn, bắt 19 đối tượng

Một trường gà quy mô lớn tại bãi đất trống ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, với 19 đối tượng tham gia đánh bạc đã bị triệt phá.
Chiều 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một trường gà quy mô lớn tại bãi đất trống ở hẻm 34 đường Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Cảnh sát đã bắt giữ 19 đối tượng đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trường gà, trong đó có tên cầm đầu là Trần Văn Tài (tự Út Mập, 26 tuổi, trú phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm: 4 con gà chọi, 20 cặp cựa sắt, 6 xe gắn máy, 16 điện thoại di động, hàng chục triệu đồng.

Theo điều tra, tên Trần Văn Tài đã tổ chức trường gà trong thời gian dài, tập trung ở các khu gò mả tại quận Tân Phú.

Công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, bắt quả tang và xử phạt hành chính nhưng Tài vẫn ngoan cố tái phạm, tổ chức trường gà ngày càng quy mô hơn.

Mỗi ngày, Tài tổ chức 5-6 độ gà, từ 10 đến 17 giờ hàng ngày, thu hút hàng chục con bạc tham gia. Mỗi độ, tỷ lệ cá cược ít nhất 4 triệu đồng (trả tiền xâu 300.000 đồng/độ); ngoài ra các con bạc còn cá độ riêng với nhau, mỗi độ từ 5-10 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày Tài thu lợi bất chính 1-2 triệu đồng từ tiền xâu của các con bạc thắng cuộc.

Hiện PC 14 đang phối hợp với công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục