Triệt phá tụ điểm game trá hình có quy mô lớn nhất ở Đồng Nai

Lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, bắt quả tang khoảng 50 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, bắn thú tại hơn 20 máy game các loại.
Triệt phá tụ điểm game trá hình có quy mô lớn nhất ở Đồng Nai ảnh 1Tang vật một vụ triệt phá ổ đánh bạc núp bóng game bắn cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Sáng 23/9, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hàng chục đối tượng là nhân viên và người tham gia đánh bạc trá hình bằng chơi game bắn cá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tia Chớp Bạc (phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, sau nhiều ngày trinh sát, tối 22/9, hàng chục Cảnh sát hình sự của Công an thành phố Biên Hòa bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở của Công ty Tia Chớp Bạc (ở số 8A, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp), bắt quả tang khoảng 50 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, bắn thú tại hơn 20 máy game các loại.

Những người tham gia đánh bạc ở đây được bố trí ở nhiều phòng trong một dãy nhà hai tầng. Cơ quan công an thu giữ tang vật là khoảng 500 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến thu chi từ hoạt động hằng ngày của tụ điểm này.

Theo đại diện Công an thành phố Biên Hòa, cơ sở của Công ty Tia Chớp Bạc ở đường Đồng Khởi là tụ điểm game trá hình cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được triệt phá. Số tiền các đối tượng tham gia chơi mỗi ngày khoảng 1,2 tỷ đồng.

Bước đầu, Công an thành phố Biên Hòa xác định Công ty Tia Chớp Bạc, do Hoàng Nguyễn Tùng Anh (sinh năm 1995, ngụ quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) làm giám đốc, đăng ký kinh doanh tại địa điểm trên.

Chủ cơ sở đã thuê nhiều người làm nhân viên, thu ngân, bảo vệ. Toàn bộ hoạt động game bắn cá trá hình cờ bạc tại số 8A đường Đồng Khởi đều do một đối tượng người Trung Quốc điều hành tại một phòng riêng trên tầng hai, có hệ thống camera giám sát. Tụ điểm trên hoạt động từ tháng 3/2017.

Công ty Tia Chớp Bạc hoạt động dưới dạng công ty giải trí, có nhiều hình thức trò chơi tuy nhiên thực chất là nhiều máy bắn cá biến tướng, tổ chức cờ bạc dưới nhiều hình thức.

Việc triệt phá cơ sở đánh bạc trá hình trên nằm trong chuyên án do Công an thành phố Biên Hòa xác lập để đấu tranh trước việc nhiều cơ sở kinh doanh game bắn cá biến tướng, đánh bạc trá hình, gây bức xúc trong dư luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục