Triệt phá vụ chuyển ma túy ở cửa khẩu Cầu Treo

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt phá vụ vận chuyển 5 gói ma túy dạng đá, 1 hộp thuốc lắc từ Lào về VN tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.
Chiều 29/5, theo tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ Tư lệnh đã khen thưởng và đang chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, vừa bị phát giác tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 434L, ngày 28/5, tại khu vực biên giới cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đồn biên phòng 563 đã đấu tranh thắng lợi chuyên án 434L, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1972, quê quán Phú Xuyên - Hà Nội, nơi ở hiện tại: Tràng Định - Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam.

Các lực lượng đã thu giữ 2 gói ma túy dạng đá, 1 hộp thuốc lắc, 3.900USD và 27 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, vào hồi 12 giờ cùng ngày ban chuyên án nhận định đối tượng đang cất dấu ma túy trên xe khách UN 3555 và tổ chức lực lượng kiểm tra.

Đến 14 giờ, lực lượng kiểm tra, phát hiện và thu giữ 3 túi nilong đựng ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 1kg.

Hiện Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật./.

Sông Lam (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục