Triều bác đề nghị hội đàm

Triều Tiên bác đề nghị hội đàm về vụ tàu Cheonan

Triều Tiên tuyên bố bác bỏ đề xuất của Liên hợp quốc về việc tiến hành các cuộc gặp quân sự, liên quan tới vụ chìm tàu Cheonan.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 27/6 tuyên bố bác bỏ đề xuất của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu tại Hàn Quốc về việc tiến hành các cuộc gặp quân sự, liên quan tới vụ chìm tàu chiến Cheonan ở biển Hoàng Hải làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc giám sát hiệp định đình chiến sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Ủy ban Giám sát hiệp định đình chiến của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã gửi tới Triều Tiên thông điệp đề nghị hội đàm quân sự cấp tướng để thông báo kết quả cuộc điều tra vụ chìm tàu Cheonan do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thực hiện.

Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng kết quả điều tra này sẽ giống hệt những gì mà nhóm điều tra quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu công bố hôm 20/5, trong đó cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi đánh đắm tàu Cheonan. Bình Nhưỡng nhất quyết bác bỏ cáo buộc này và cho rằng kết quả điều tra trên là "hoàn toàn bịa đặt."

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đề xuất tổ chức đối thoại quân sự cấp cao với Hàn Quốc thảo luận về kết quả điều tra vụ đắm tàu. Bình Nhưỡng cũng nhắc lại đề nghị được tiến hành cuộc điều tra của riêng mình và yêu cầu Mỹ ngừng dính líu vào vụ này.

Giới chức quân sự Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ không được tiếp tục can thiệp vào các vấn đề quan hệ liên Triều dưới danh nghĩa Bộ tư lệnh Liên hợp quốc.

Trong một diễn biến liên quan, bên lề hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8 tại Toronto (Canada), Mỹ đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hoãn đến năm 2015 việc chuyển giao cho Seoul quyền điều hành quân đội Hàn Quốc trong thời chiến.

Theo một thỏa thuận năm 2007, việc này lẽ ra được thực hiện vào tháng 4/2012.

Phát biểu ngày 27/6 tại Toronto, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trọng tâm chính hiện nay của Mỹ là thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Triều Tiên về "thái độ khiêu chiến và không thể chấp nhận được."

Ông Obama cũng cho biết ông đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị và đã kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ chính sách "làm ngơ" đối với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc bên lề hội nghị G8 cũng kêu gọi các nước, đặc biệt là Trung Quốc, lên án Triều Tiên trong vụ chìm tàu Cheonan. Tuy nhiên, ông Naoto Kan cho biết ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi cộng đồng quốc tế bình tĩnh và không nên đưa ra kết luận vội vàng về vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục