Triều cường cao bất thường ở TP. Hồ Chí Minh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, triều cường xuất hiện sớm so với mọi năm và dâng cao bất thường đã gây ngập nặng tại một số khu vực nội đô.
Từ ngày 22/8 đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, triều cường xuất hiện sớm so với mọi năm và dâng cao bất thường đã gây ngập nặng tại một số khu vực nội đô.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ lên cao vào ngày hôm nay (24/8).

Mực nước cao nhất tại trạm Phú An trong khoảng từ 1,34-1,36m, tại Nhà Bè ở mức từ 1,33m đến 1,35m (qua mức báo động I: 1,30m).

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các sở ban ngành chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực trọng điểm thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi triều cường như phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (Quận 12); phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ, Linh Đông (quận Thủ Đức), quận Bình Chánh, Bình Thạnh.

Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, tại Bắc bộ và Trung bộ do rãnh áp thấp khống chế thời tiết Bắc bộ đã suy yếu, nền nhiệt độ tại Bắc bộ và Trung bộ đang tăng và có thể xảy ra nắng nóng cục bộ lên tới 37oC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục